Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ Myanmar, đại diện của ông Erdogan cho biết

© REUTERS / Murad SezerTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là quốc gia đầu tiên cung cấp viện trợ cho Myanmar trong cuộc khủng hoảng người Hồi giáo thiểu số Rohingya ở bang Rakhain, phát ngôn viên của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalyn cho biết.
Myanmar - Sputnik Việt Nam
Chiến binh đốt tu viện Phật giáo ở Myanmar

Trước đó, ông Erdogan đã gọi các sự kiện tại Myanmar là "sự diệt chủng người Hồi giáo" và tuyên bố đưa vấn đề này ra kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 19 tháng Chín.

"Sau khi Tổng thống của chúng tôi có cuộc trò chuyện qua điện thoại với lãnh đạo Myanmar hôm nay, chúng tôi đã nhận được sự cho phép tổ chức nhân đạo nước ngoài đầu tiên vào Myanmar — các đại diện Cơ quan hợp tác và phối hợp Thổ Nhĩ Kỳ — và cung cấp trong giai đoạn đầu những tấn hàng viện trợ nhân đạo", — theo kênh NTV trích dẫn ông Kalyn.

Ông cho biết, viện trợ nhân đạo sẽ bao gồm lương thực và quần áo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала