Việt Nam chuẩn bị cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc (Ảnh)

© Ảnh : QĐNDĐại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tặng quà lưu niệm các trưởng đoàn chuyên gia quân y của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.
Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tặng quà lưu niệm các trưởng đoàn chuyên gia quân y của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 11-9, tại Sư đoàn 317, Quân khu 7, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp Bệnh viện Quân y 175 khai mạc chương trình huấn luyện thực hành cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, dự kiến tại Phái bộ Nam Xu-đăng vào Quý 2 năm 2018.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ giúp Việt Nam nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình
Dự Lễ khai mạc có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175; Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các chuyên gia quân y của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Tuyên bố khai mạc huấn luyện thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2, Đại tá Hoàng Kim Phụng nhấn mạnh việc Việt Nam tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với sứ mệnh đem lại hòa bình và thịnh vượng cho những khu vực chưa ổn định. Đợt huấn luyện lần này là cơ hội tập dượt quan trọng cho toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 để các chuyên gia nhiều kinh nghiệm của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, cũng như các cán bộ chuyên môn phía Việt Nam đánh giá khách quan về khả năng tổng thể của Bệnh viện dã chiến.

© Ảnh : QĐNDĐại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tuyên bố khai mạc diễn tập huấn luyện trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2
Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tuyên bố khai mạc diễn tập huấn luyện trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 - Sputnik Việt Nam
Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tuyên bố khai mạc diễn tập huấn luyện trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2

Đồng chí Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 hạ quyết tâm cao nhất, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 sẽ là đơn vị đầu tiên của Việt Nam triển khai thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Mũ và áo chống đạn của binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ - Sputnik Việt Nam
LHQ quyết định đấu tranh chống tội phạm tình dục trong hàng ngũ lực lượng gìn giữ hòa bình
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn dặn dò cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội; đảm bảo an toàn về người và trang bị; đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau; giữ gìn sức khỏe để học tập, công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ; đảm bảo chất lượng, hiệu quả thực hiện nội dung diễn tập và tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy Bệnh viện dã chiến.

© Ảnh : QĐNDĐại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tặng quà lưu niệm các trưởng đoàn chuyên gia quân y của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.
Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tặng quà lưu niệm các trưởng đoàn chuyên gia quân y của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. - Sputnik Việt Nam
Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tặng quà lưu niệm các trưởng đoàn chuyên gia quân y của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Trưởng đoàn chuyên gia quân y Hoa Kỳ, Đại úy Anthony Salvant bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trong việc chuẩn bị cho chương trình huấn luyện. Đại úy Anthony Salvant cho rằng chương trình huấn luyện trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 là biểu tượng cho tinh thần hợp tác giữa các quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh hướng tới một mục tiêu chung. Chương trình huấn luyện sẽ góp phần giúp phía Việt Nam tự tin hơn và tăng cường năng lực chuyên môn chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra Tiền triển khai của Liên hợp quốc tới thẩm định vào cuối năm nay.

© Ảnh : QĐNDTrưởng đoàn chuyên gia quân y Hoa Kỳ, Đại úy Anthony Salvant phát biểu tại Lễ khai mạc
Trưởng đoàn chuyên gia quân y Hoa Kỳ, Đại úy Anthony Salvant phát biểu tại Lễ khai mạc - Sputnik Việt Nam
Trưởng đoàn chuyên gia quân y Hoa Kỳ, Đại úy Anthony Salvant phát biểu tại Lễ khai mạc

Thay mặt cán bộ, nhân viên bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, Thiếu tá Bùi Đức Thành nhấn mạnh diễn tập trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 lần này là cơ hội quý báu cho tất cả cán bộ, nhân viên bệnh viện làm quen với môi trường làm việc thực tế để hoàn toàn làm chủ các tình huống nảy sinh khi được triển khai tới phái bộ trong thời gian tới. Đồng chí Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 cũng đề nghị cán bộ, nhân viên bệnh viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị, duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, giữ vững tinh thần đoàn kết, học hỏi từ những gì diễn ra trong thực tế quá trình diễn ra diễn tập. Sau Lễ khai mạc, các đại biểu và chuyên gia nước ngoài tham quan một số mô-đun của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1.

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức đợt huấn luyện thực hành quy mô lớn trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 nhằm đánh giá năng lực toàn diện trong tổ chức triển khai, vận hành, điều hành, quản lý và khả năng xử lý các tình huống y tế, thu hồi Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, phục vụ Đoàn kiểm tra Tiền triển khai của Liên hợp quốc thẩm định trước khi triển khai Bệnh viện dã chiến tới tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Xu-đăng.

© Ảnh : QĐNDGiám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, Thiếu tá Bùi Đức Thành giới thiệu sơ đồ bố trí các mô-đun của bệnh viện.
Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, Thiếu tá Bùi Đức Thành giới thiệu sơ đồ bố trí các mô-đun của bệnh viện. - Sputnik Việt Nam
Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, Thiếu tá Bùi Đức Thành giới thiệu sơ đồ bố trí các mô-đun của bệnh viện.

Liên Hợp Quốc (LHQ) - Sputnik Việt Nam
Sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ
Đợt huấn luyện cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 có sự tham gia hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thuộc lĩnh vực quân y.

© Ảnh : QĐNDCác chuyên gia quân y nước ngoài tham quan khu vực bên ngoài các mô-đun của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1.
Các chuyên gia quân y nước ngoài tham quan khu vực bên ngoài các mô-đun của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. - Sputnik Việt Nam
Các chuyên gia quân y nước ngoài tham quan khu vực bên ngoài các mô-đun của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1.

Nội dung huấn luyện được xây dựng sát với các tình huống thường gặp tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Sau khi hoàn thành giai đoạn lắp đặt trang bị, nội dung huấn luyện thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 cụ thể như sau:

— Từ ngày 11 đến 15-9: Huấn luyện vận hành Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 và thực hành xử lý các tình huống y tế (do phía Việt Nam chủ động lựa chọn với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế) như chấn thương hàng loạt do mìn; giập cẳng chân, tay; giập nát bàn tay; chấn thương hàm-mặt, gãy trần hố mắt; chấn thương khung chậu; chấn thương ngực kín; bỏng trẻ em; dịch tả; sốt rét; vi-rút Rota; cầy Mongoose cắn…

— Từ ngày 16 đến 18-9: Diễn tập tổng hợp vận hành Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, bao gồm việc xử lý các tình huống y tế, chỉ huy, điều hành Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 dưới sự quan sát, đánh giá, thẩm định độc lập của các chuyên gia nước ngoài và Việt Nam.

— Ngày 19 đến 23-9: Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan diễn tập và tham dự Lễ Bế mạc (ngày 19-9); thực hành tháo dỡ, thu hồi, kiểm kê, vệ sinh, đóng gói bộ trang bị (từ 19 đến 21-9); niêm phong, vận chuyển bộ trang bị về Bệnh viện Quân y 175 (ngày 22 đến 23-9).

Nguồn: QĐND Online

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала