Cuộc diễn tập mật danh DT-17 của Việt Nam xuất hiện trên trang mạng Trung Quốc

© Ảnh : xiangyuanyeHình ảnh diễn tập DT-17 của Việt Nam xuất hiện trên mạng Trung Quốc
Hình ảnh diễn tập DT-17 của Việt Nam xuất hiện trên mạng Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi hình ảnh về cuộc diễn tập mang mật danh DT-17 của Sư đoàn 2 - Quân khu 5 được đăng tải, cư dân mạng Trung Quốc đã dành cho nó sự quan tâm đặc biệt.

Súng chống tăng SPG-9T2 Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Súng chống tăng Việt Nam khai hỏa (Video)
Trên trang weibo của Trung Quốc, một blogger đã dẫn lại toàn bộ hình ảnh về cuộc diễn tập mang mật danh DT-17, trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức cho Sư đoàn 2 hiệp đồng với xe tăng, pháo binh, phòng không — không quân cùng tham gia bắn đạn thật. Ngay lập tức chùm ảnh trên đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng Trung Quốc, họ theo dõi rồi đưa ra khá nhiều bình luận ở dưới.

Đa phần các ý kiến đều cho rằng cuộc diễn tập này mang đậm chất phòng thủ, thể hiện qua các loại vũ khí, khí tài cũng như cách bố trí đội hình tác chiến.

© Ảnh : xiangyuanyeHình ảnh diễn tập DT-17 của Việt Nam xuất hiện trên mạng Trung Quốc
Hình ảnh diễn tập DT-17 của Việt Nam xuất hiện trên mạng Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Hình ảnh diễn tập DT-17 của Việt Nam xuất hiện trên mạng Trung Quốc

Độc giả trên weibo cảm thán rằng "Lâu lắm mới nhìn thấy súng không giật", hay "Sự kết hợp độc đáo giữa xe tăng T-54 với thiết vận xa M113", và "Trang phục dã chiến của Quân đội Việt Nam phát huy tác dụng khá tốt trên địa hình"…

© Ảnh : xiangyuanyeHình ảnh về cuộc diễn tập DT-17 của Việt Nam xuất hiện trên trang weibo của Trung Quốc
Hình ảnh về cuộc diễn tập DT-17 của Việt Nam xuất hiện trên trang weibo của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Hình ảnh về cuộc diễn tập DT-17 của Việt Nam xuất hiện trên trang weibo của Trung Quốc

Lực lượng chống khủng bố tiếp cận các mục tiêu giả định - Sputnik Việt Nam
Xem Việt Nam diễn tập phòng chống khủng bố (Ảnh)
Tuy nhiên nhận xét phổ biến, chiếm số lượng nhiều nhất đều cho rằng trang bị của người lính Việt Nam có nhiều nét tương đồng với Quân đội Trung Quốc trong giai đoạn cuối thế kỷ XX.

Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) thời gian qua đã được đầu tư nhiều khoản ngân sách khổng lồ nhằm đẩy mạnh công cuộc hiện đại hóa, cho nên hình ảnh người lính cả 3 quân binh chủng của họ đã có rất nhiều thay đổi so với trước kia.

© Ảnh : xiangyuanyeKhẩu đội súng không giật SPG-9 nạp đạn chuẩn bị bắn
Khẩu đội súng không giật SPG-9 nạp đạn chuẩn bị bắn - Sputnik Việt Nam
Khẩu đội súng không giật SPG-9 nạp đạn chuẩn bị bắn

Trong khi đó, trọng tâm ưu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là Hải quân và Phòng không — Không quân, nếu nhìn vào quân trang của chiến sĩ Hải quân đánh bộ Việt Nam thì có thể thấy cũng tương đương với PLA.

Ngoài ra, một vài đơn vị chủ lực được đầu tư trọng điểm cũng đang từng bước lột xác, tiệm cận sát với hình ảnh tiêu chuẩn về người lính hiện đại.

© Ảnh : xiangyuanyeChiến sĩ mang súng chống tăng B-41 đang ngắm bắn mục tiêu
Chiến sĩ mang súng chống tăng B-41 đang ngắm bắn mục tiêu - Sputnik Việt Nam
Chiến sĩ mang súng chống tăng B-41 đang ngắm bắn mục tiêu
© AFP 2023 / Stringerquân đội Trung Quốc
quân đội Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
quân đội Trung Quốc

Nguồn: Thời đại

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала