Các nhà tâm lý học nói đến tác hại của việc quan hệ tình dục quá thường xuyên

© Fotolia / Kaspars GrinvaldsCặp vợ chồng
Cặp vợ chồng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
The New Dawn cho rằng quan hệ tình dục quá thường xuyên không hề củng cố mối quan hệ giữa các đối tác, mà là phá hủy chúng.

Họ trích dẫn những lời của các nhà tâm lý học so sánh tình dục với lợi ích kinh tế, nó đưa lại lợi nhuận, nhưng nó cũng có thể làm phiền nếu quá nhiều.

Девушка в черном белье застегивает бюзгалтер, сидя на кровати - Sputnik Việt Nam
Sex lý tưởng nên kéo dài trong bao lâu?

Các nhà nghiên cứu từ Toronto đã đưa ra dẫn chứng rằng tình dục thường xuyên gây ra thiệt hại cho mối quan hệ của những người đang yêu. Nếu một người không cảm thấy có nhu cầu về tài chính, nó có thể làm phiền người đó. Sự sẵn có mọi thứ có thể dẫn đến việc mất mục tiêu trong cuộc sống. Đây cũng là một viễn cảnh tương tự với tình dục. Nếu đối tác làm tình mỗi ngày, họ sẽ không cảm nhận được "tình trạng không cho phép" của bạn tình, bởi vì người ấy luôn luôn cởi mở với tình dục. Điều này cho thấy những cặp vợ chồng có thú chơi tình dục đều đặn, nhưng không quá nhiều, mối quan hệ sẽ vững bền hơn những người quan hệ tình dục hằng ngày. Với những người này, họ đơn giản sẽ lạnh nhạt dần với nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала