Ukraina cấm sách giáo khoa tiếng Anh "vinh danh Stalin"

© AP PhotoIosif Stalin
Iosif  Stalin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Ủy ban Nhà nước về truyền hình và phát thanh của Ukraina (Goscomteleradio) hôm thứ Tư thông báo rằng cấm nhập khẩu sách giáo khoa tiếng Anh từ Nga, trong đó dường như có mảng tôn vinh Iosif Stalin.

Iosif Stalin - Sputnik Việt Nam
“Cái bóng” của Lenin: Vì sao Stalin lên đến đỉnh cao quyền lực
Vào cuối năm 2016 Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko đã ký bộ luật về cơ chế hạn chế quyền truy cập vào thị trường Ukraina  của các sản phẩm in ấn mang "nội dung chống Ukraina" từ Liên bang Nga.

"Ủy ban Nhà nước từ chối cấp giấy phép cho Công ty " Etniktreid " về việc nhập khẩu sách Nga của tác giả  Ya.A. Klim " 700 đề tài mới học nói tiếng Anh ". Quyết định này được thực hiện dựa trên cơ sở kết luận của Hội đồng chuyên gia thuộc Ủy ban Nhà nước về vấn đề  phân tích và đánh giá sản phẩm xuất bản", —  như nội dung thông cáo cho biết. Cơ quan này giải thích rằng cuốn sách có chứa văn bản tôn vinh " phương pháp độc tài của Stalin". Trong cuốn sách cũng có một đoạn về lịch sử nước Nga, trong đó nói rằng "nhà nước Nga đầu tiên bao gồm Kiev, Novgorod, Vladimir".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала