Thành viên Hội đồng Tối cao về trưng cầu dân ý ở Kurdistan Iraq: Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra

© Sputnik / Hikmet DurgunErbil
Erbil - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bà Muna Kakhvedji, thành viên của Hội đồng tối cao về trưng cầu dân ý tại khu vực hành chính Kurdistan Iraq tuyên bố với Sputnik rằng Hội đồng đã quyết định không hủy cuộc trưng cầu dân ý bởi nhận thấy không có phương án thay thế nào được đưa ra là khả thi.

Bà Kakhvedji nhấn mạnh rằng cuộc trưng cầu sẽ diễn ra đúng thời hạn, không có sự hủy bỏ hoặc trì hoãn.

Cờ Kurdistan tại Iraq - Sputnik Việt Nam
Ai và lý do ủng hộ cuộc trưng cầu một Kurdistan độc lập?

"Cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức. Quyết định sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày được ấn định (25 tháng 9). Công tác chuẩn bị đang được hoàn tất. Chúng tôi đánh giá những đề xuất và giải pháp thay thế được trình bày lên Hội đồng là đều không thể chấp nhận. Chúng tôi không thấy có sự đảm bảo tương lai cho người Kurd. Do đó, chúng tôi đã bác bỏ đề xuất hoãn cuộc trưng cầu," — bà nói.

Với câu hỏi cuộc trưng cầu có được tổ chức ở Kirkuk, bà Kakhvedji nói:

"Quyết định về vấn đề này thuộc về người dân Kirkuk. Nhưng vậy mới phải. Theo quyết định của Hội đồng tỉnh Kirkuk."

Bà Kakhvedji cũng nhấn mạnh rằng khu vực hành chính Kurdistan Iraq muốn duy trì mối quan hệ tốt và đối thoại với chính phủ Iraq sau cuộc trưng cầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала