Lô Patriot đầu tiên có thể chuyển tới Ba Lan vào năm 2020

© REUTERS / Ints KalninsTổ hợp tên lửa phòng không "Patriot" của Mỹ
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WARSZAWA (Sputnik) - Lô hệ thống pháo phòng không Patriot đầu tiên có thể được chuyển tới Ba Lan vào năm 2020, - như tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Antony Macherevich.
hệ thống tên lửa S-400 - Sputnik Việt Nam
Ý kiến chuyên gia quân sự: với hợp đồng về S-400 Thổ Nhĩ Kỳ muốn "chọc giận" Mỹ

Vào đầu tháng Bảy, Bộ Quốc phòng Ba Lan và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận cung cấp cho Warszawa các hệ thống phòng không Patriot. Lễ ký kết văn kiện diễn ra trong thời gian chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Warszawa. Tài liệu nói rằng các hệ thống này sẽ được chuyển đến Ba Lan cho tới năm 2022.

"Lô hệ thống Patriot đầu tiên dành cho Ba Lan có thể được đưa tới vào năm 2020, chứ không phải năm 2022", — hãng thông tấn RAP dẫn lời ông Macherevich.

Ông này cũng nói rằng, tương ứng với hợp đồng đã ký, ông nhận được cam đoan hỗ trợ của chính quyền Hoa Kỳ trong việc chuyển giao công nghệ cho Ba Lan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала