Hải quân nhân dân Việt Nam lựa chọn ngư lôi hạng nặng cho tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9

© Sputnik / Maksim BogodvidLễ khánh thành tàu khu trục "Gepard - 3.9" dành cho Hải quân Việt Nam
Lễ khánh thành tàu khu trục Gepard - 3.9 dành cho Hải quân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thay đổi lớn nhất giữa cặp Gepard 3.9 thứ hai với cặp đầu tiên là nó được lắp đặt thiết bị định vị thủy âm cùng ống phóng ngư lôi 533 mm.

Chiến hạm Gepard 3.9 Việt Nam sắp về nước tăng cường sức mạnh cho Hải quân - Sputnik Việt Nam
Video chiến hạm Gepard-3.9 trên đường về Cam Ranh tăng cường sức mạnh Hải quân Việt Nam
Việc Hải quân nhân dân Việt Nam lựa chọn ngư lôi hạng nặng cỡ 533 mm chứ không phải là loại Paket-NK cỡ 324 mm thường thấy trên tàu hộ vệ tên lửa cỡ 2.000 tấn của Nga nhiều khả năng là nhằm đảm bảo hậu cần kỹ thuật, do chúng ta đã quen khai thác sử dụng loại vũ khí này.

Dựa trên trang bị hiện tại của Hải quân Việt Nam, hai loại ngư lôi cỡ 533 mm là Type 53-65 (chống tàu mặt nước) hay  TEST-71 (chống cả tàu ngầm và tàu mặt nước) đã có thể loại khỏi danh sách, do chúng là vũ khí trang bị cho tàu ngầm.

Chỉ còn duy nhất một loại ngư lôi 533 mm tỏ ra phù hợp với Gepard 3.9, đó chính là ngư lôi chống tàu ngầm — tàu mặt nước SET-53M.

SET-53 là ngư lôi chống tàu ngầm và tàu mặt nước cỡ 533 mm do Liên Xô nghiên cứu chế tạo, chính thức đưa vào biên chế từ năm 1958.

Hạ thủy tại Tatarstan tàu Gepard 3.9 thứ ba xây dựng cho Hải quân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Báo Trung Quốc bình luận việc tàu Gepard 3.9 chuẩn bị về Việt Nam
Đến năm 1964, phiên bản nâng cấp SET-53M được hoàn thành với nhiều tính năng kỹ chiến thuật vượt trội. Loại ngư lôi hạng nặng này không chỉ trang bị cho tàu mặt nước cỡ lớn mà còn xuất hiện trên cả các tàu phóng lôi có lượng giãn nước chỉ vài trăm tấn.

Thông số kỹ thuật cơ bản của ngư lôi SET-53/ SET-53M: Trọng lượng 1.480 kg; chiều dài 7.800 mm; đầu đạn 100 kg; tầm bắn 8.000/ 14.000 m; tốc độ 23/ 29 hải lý/h; tầm hoạt động của đầu dò thụ động đạt 600 m.

Ngư lôi SET-53M hiện là vũ khí chủ lực của tàu hộ vệ săn ngầm Petya III số hiệu 09/ và 11 của Hải quân Việt Nam với một giàn phóng 3 ống TTA-53-57 bis trên mỗi tàu.

Ngoài ra loại ngư lôi này còn được lắp đặt trên tàu phóng lôi lớp Turya với 4 ống phóng đơn, chia làm hai cụm bố trí hai bên sườn.

Nguồn: Báo Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала