Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Hoa Kỳ gây áp lực với CHDCND Triều Tiên

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Món đặt cược đơn nghĩa của Hoa Kỳ - gây áp lực với CHDCND Triều Tiên – là con đường chẳng dẫn tới đâu, - ông Mikhail Ulyanov Cục trưởng Cục không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

"Trừng phạt không phải là phương thuốc vạn năng, và thực tế là các đối tác Mỹ của chúng ta chỉ đặt cược vào phương pháp gây áp lực trước hết là trừng phạt — đây thực sự là con đường chẳng dẫn tới đâu, chỉ có nghĩa là họ thú nhận sự yếu kém của chính mình", — ông Ulyanov nói trong hội nghị báo chí tại Hãng thông tấn quốc tế "Rossiya Segodnya".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Lavrov nêu lý do tại sao Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên
Vấn đề Bắc Triều Tiên không có giải pháp quân sự, nếu để xảy ra  xung đột sẽ kéo theo hậu quả thảm khốc, — ông Ulyanov nhận định.

"Chúng ta tuyệt nhiên loại trừ con đường quân sự. Chúng ta sẽ không chấp nhận", — ông Ulyanov nhấn mạnh.

Theo lời ông, chỉ có giải pháp ngoại giao mới tháo gỡ được tình hình tồn đọng. Ông lưu ý rằng bằng chứng thực tế của luận điểm này là điển hình giải quyết vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала