Mỹ cho biết khi nào đất nước sẽ tiêu hủy vũ khí hoá học

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhvũ khí hoá học
vũ khí hoá học - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Mỹ hướng tới mục đích phá huỷ hoàn toàn vũ khí hóa học của mình trước cuối năm 2023, Bộ Ngoại giao Mỹ cho Sputnik biết hôm thứ Tư.

Trước đó, cũng trong ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Washington đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình về tiêu hủy vũ khí hóa học.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý: "Hoa Kỳ vẫn cam kết phá huỷ hoàn toàn các kho vũ khí hoá học cho đến cuối năm 2023."

vũ khí hóa học - Sputnik Việt Nam
Sắp tới Nga sẽ không còn vũ khí hóa học

Đồng thời, họ nhấn mạnh rằng "chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục tập trung vào việc tiêu hủy vũ khí hóa học còn sót lại trong kho ở Pueblo (bang Colorado) và Richmond (bang Kentucky)."

Hôm thứ Tư, 27 tháng Chín, Nga đã tiêu hủy kilogram cuối cùng của kho vũ khí hóa học của mình. Do đó, chương trình mục tiêu liên bang, được thực hiện từ năm 1996, đã hoàn thành trước thời hạn, và Nga đã hoàn thành 100% nghĩa vụ của mình theo Công ước về cấm vũ khí hóa học, loại bỏ khoảng 40 nghìn tấn chất độc hại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала