Hoa Kỳ không chấp nhận cuộc trưng cầu dân ý ở Kurdistan của Iraq

© Sputnik / Дмитрий Виноградов / Chuyển đến kho ảnhCử tri đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý ở Kurdistan Iraq, Erbil
Cử tri đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý ở Kurdistan Iraq, Erbil - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson tuyên bố rằng Washington không chấp nhận cuộc trung cầu dân ý độc lập của Kurdistan Iraq.

"Hoa Kỳ không chấp nhận trưng cầu dân ý khu vực được tổ chức tại Kurdistan Iraq và nghĩ nó mang tính chất một chiều. Kết qủa của bỏ phiếu không chịu được bất kỳ lời chỉ trích nào về tính hợp pháp", — Sputnik có tham chiếu đến tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Tillerson cũng kêu gọi cả bên trong khu vực tránh sử dụng vũ lực.

Trước đó người ta biết rằng 91 phần trăm cử tri bỏ phiếu cho độc lập. Bộ giao thông Iraq tuyên bố về chám đứt các chuyến bay quốc tế trên lãnh thổ Iraq Kurdistan sau cuộc trưng cầu dân ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала