Liên minh do Mỹ đứng đầu thừa nhận làm chết 735 người trong các vụ không kích

© AFP 2023 / Raqa Media Center/STRRaqqa, Syria
Raqqa,  Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Liên minh quân sự do Hoa Kỳ chỉ đạo thừa nhận trong thời gian hoạt động chống lại "Nhà nước Hồi giáo"* ở Syria và Iraq đã làm chết thêm con số 50 dân thường đưa tổng số thường dân bị giết hại lên 735 người, - theo liên minh này cho biết hôm thứ Sáu.
Quân nhân Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam
Máy bay quân sự Mỹ giáng đòn tấn công dân thường Syria

"Liên minh đã hoàn thành việc đánh giá 185 báo cáo: 168 được đánh giá là không đáng tin cậy, ba được đánh giá như sự lặp lại các báo cáo trước đó, 14 báo cáo được đánh giá là đáng tin cậy, kết quả tiết lộ thêm 50 trường hợp tử vong không chủ ý trong dân thường", — theo tài liệu Sputnik tham khảo.

"Đến hôm nay, trên cơ sở thông tin sẵn có, đã ít nhất 735 dân thường bị vô tình giết hại bởi các cuộc không kích của liên minh kể từ ngày đầu chiến dịch," — tài liệu khẳng định.

Xin nhắc rằng liên minh hành động ở Syria không có sự cho phép của chính quyền.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала