Tướng Ân Độ thăm Việt Nam

© Ảnh : VGPThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Uỷ ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Uỷ ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ hải quân hai nước tăng cường hợp tác chặt chẽ, cũng như các tàu hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam.

Khu trục hạm tàng hình đa năng INS Satpura (F48) thuộc lớp Shivalik - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc bình luận việc tàu Ấn Độ thăm Việt Nam
Tiếp Chủ tịch Ủy ban tham mưu trưởng, kiêm tư lệnh hải quân Ấn Độ, Sunil Lanba, đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phan Văn Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn quân đội Ấn Độ đã chia sẻ kinh nghiệm với quân đội nhân dân Việt Nam. Việc này thể hiện sự thân thiết, tin tưởng giữa hai quân đội cũng như mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ hải quân hai nước tăng cường hợp tác chặt chẽ, cũng như các tàu hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam. Ngoài lĩnh vực quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Ấn Độ cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đưa kim ngạch thương mại song phương từ 7,5 tỷ USD như hiện nay lên 15 tỷ USD vào năm 2020. Đồng thời nỗ lực mở đường bay trực tiếp giữa hai nước.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ muốn hợp tác với Việt Nam chế tạo tàu hải quân?
Chủ tịch Ủy ban tham mưu trưởng, kiêm tư lệnh hải quân Ấn Độ, Sunil Lanba khẳng định Ấn Độ luôn rất trân trọng quan hệ với Việt Nam và Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Ấn Độ trong ASEAN. 

Vì thế, trong thời gian tới quân đội Ấn Độ sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm cũng như nâng cấp quan hệ hợp tác với quân đội Việt Nam lên mức cao hơn. Trước hết, Ấn Độ sẽ tìm kiếm các cơ hội mới để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hải quân và sẽ làm hết sức mình để giúp tăng cường năng lực của hải quân Việt Nam.

Trước đó, vào chiều 4/10, tiếp Đô đốc Sunil Lamba — Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng, kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đại tướng, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Ấn Độ — Việt Nam đồng thời tin tưởng, quan hệ quốc phòng giữa hai nước sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực.

Nguồn: VTV

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала