Con bê có hai đầu sinh ra tại Pakistan

© Ảnh : youtube_screenshotcon bê co hai đầu sinh ra tại Pakistan
con bê co hai đầu sinh ra tại Pakistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Trong trại bò sữa tại thành phố Karachi ở Pakistan con bê có hai đầu sinh ra, Sputnik International cho biết.

Con bê có hai đầu, bốn mắt, hai miệng, hai mũi và bốn tai — đó là bệnh lý học hiếm lắm được gọi là polycefatia. Mỗi đầu có bộ não riêng của mình. Các động vật bị bệnh như vậy hiếm khi sống được hơn một vài tháng.

Nhà chủ trạm bò sữa này gọi xuất hiện con bê này là "qùa tặng của bầu trời" và "điều kỳ diệu". Theo ông, đó là phần thưởng cho nông dân vì thực tế là họ không dùng thủ tục phi tự nhiên trong quá trình vắt sữa.

Hiện nay động vật vẫn yếu và chưa có thể đứng trên chân nên người ta nuôi nó bằng chai. Các nhân viên trại bò sữa chăm sóc con bê này và hy vọng nó sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ có thể di chuyển một cách độc lập.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала