Vì sao Campuchia quyết định tịch thu giấy tờ của hàng chục ngàn người gốc Việt?

© Flickr / Dennis JarvisCampuchia
Campuchia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Nội vụ Campuchia chuẩn bị kế hoạch tịch thu giấy tờ tùy thân “cấp sai hoặc không đúng quy định” cho 70.000 cá nhân, đa số là người gốc Việt.

Hun Sen - Sputnik Việt Nam
Campuchia có khởi chiến với Lào hay không?
Tờ The Phnom Penh Post dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng cho biết nhiều cán bộ đã cấp quốc tịch sai hoặc nhầm cho những "người nhập cư" này. Trong khi đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú Sok Phal cảnh báo cán bộ vi phạm sẽ bị trừng phạt.

Theo ông Sok Phal, một nghị định sắp có hiệu lực cho phép chính quyền tước quốc tịch, tịch thu chứng minh thư và hộ chiếu của những người thuộc diện trên.

Ông Sok Phal thừa nhận đa số cá nhân là người Việt sinh ra tại Campuchia và không có quốc tịch khác nhưng vẫn sẽ bị xem là dân nhập cư bất hợp pháp.

© Ảnh : Lam Yen/ Thanh NiênMột tiệm kinh doanh của người gốc Việt Nam tại Phnom Penh
Một tiệm kinh doanh của người gốc Việt Nam tại Phnom Penh - Sputnik Việt Nam
Một tiệm kinh doanh của người gốc Việt Nam tại Phnom Penh

Nguồn: Thanh Niên

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала