Tổng thống Séc: Thái độ với Crưm và Kosovo là tiêu chuẩn kép

© AP Photo / Thibault CamusTổng thống Czech Milosh Zeman
Tổng thống Czech Milosh Zeman - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Praga, (Sputnik) – Tổng thống Séc Milosh Zeman tuyên bố rằng sự khác biệt về thái độ đối với cuộc trưng cầu dân ý ở Crưm và việc cắt rời Kosovo khỏi Serbia là biểu hiện rõ ràng của chính sách tiêu chuẩn kép.

"Tôi đã chỉ trích việc cắt đứt Kosovo khỏi Serbia. Đó đã là sự vi phạm rõ ràng với nghị quyết của Hội đồng Bảo an chủ trương đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của Serbia, bao gồm cả Kosovo. Nhưng đã xảy ra chính sách tiêu chuẩn kép: cuộc trưng cầu dân ý ở Crưm bị coi là xâm chiếm bất hợp pháp, trong khi Kosovo trở thành "độc lập" bất chấp nghị quyết kể trên của Hội đồng Bảo an LHQ", — ông Zeman nói trong chương trình trên kênh TV Barrandov.

Ông cho biết đã phản ứng với tuyên bố độc lập của Kosovo bằng cách từ chối bổ nhiệm đại sứ CH Séc tại Pristina, và cho đến nay vẫn chưa có ai đảm nhận chức vụ này. đảm nhận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала