Tổng Bí thư sẽ tiếp xúc cử tri Hà Nội ngay sau Hội nghị Trung ương 6

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamTổng Bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dự kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu thuộc đơn vị bầu cử số 1 sẽ tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm vào ngày 12/10.
Khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV - Sputnik Việt Nam
Nạn “cả nhà làm quan” và “nghệ thuật đầu thai” ở Việt Nam

Thực hiện Quy chế hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri  của đại biểu Quốc hội, các đại biểu thuộc đơn vị bầu cử số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ tiếp xúc cử tri tại các quận Ba Đình, Tây Hồ và Hoàn Kiếm vào ngày 12/10 tới.

Cụ thể, sáng 12/10, các đại biểu thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tư lệnh Quân khu Thủ đô Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa sẽ tiếp xúc cử tri 2 quận Ba Đình và Tây Hồ tại Trụ sở HĐND — UBND quận Ba Đình (số 25 phố Liễu Giai, quận Ba Đình). Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng 2 đại biểu sẽ tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàn Kiếm (số 33 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm).

Đây là hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của đoàn ĐBQH TP Hà Nội. Hoạt động tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư được tiến hành ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 6.

© Ảnh : VOVTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng và quận Đống Đa sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng và quận Đống Đa sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV  - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng và quận Đống Đa sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (hôm 4/10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội hàng năm, đổi mới phát triển xã hội, đổi mới chính trị, đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tất cả đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng.

Một trong những nội dung quan trọng đó là trong ngày làm việc thứ 3 (6/10), Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng và Bí thư Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 — 2020.

Các quyết định kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị đối với cá nhân Bí thư Đà Nẵng và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 đã nhận được sự đồng tình của dư luận, đặc biệt là người dân TP Đà Nẵng.  Người dân Đà Nẵng cho rằng, hình thức xử lý kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh rất hợp tình, hợp lý, tạo tiền đề để cán bộ, công chức lấy đó làm gương.

Nguồn: VOV

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала