Ngôi sao cũng có “thói trộm cắp”

Đăng ký
Các chuyên viên từ Đại học Tổng hợp Hertfordshire đã phát hiện một tội phạm không gian, - kênh "360" đưa tin.
Lỗ đen - Sputnik Việt Nam
NASA: từ lỗ đen bay ra “cái gì đó bí ẩn”

Với sự trợ giúp của máy tính mô phỏng chuyển động của các ngôi sao, họ đã xác minh được rằng hệ thống kép Alpha Centaurip đã đánh cắp ngôi sao Proxima Centauri từ "nhà hộ sinh". 

Proxima Centauri là ngôi sao gần Trái đất nhất sau Mặt trời. Tính toán và kết luận của tập thể các nhà thiên văn đã được công bố trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Điều thú vị là xung quanh Proxima Centauri trong vùng sinh cảnh có hành tinh Proxima b. Thiên thể này có tiềm năng thích hợp dành cho thuộc địa hóa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала