Thủ tướng có thẩm quyền trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT

© AP Photo / Hau DinhNguyễn Xuân Phúc
Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng có thẩm quyền trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ GTVT của ông Trương Quang Nghĩa và trình nhân sự mới để Quốc hội phê chuẩn.

Ông Trương Quang Nghĩa, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Nội bộ Thành ủy mâu thuẫn, điều gì đang chờ đợi Tân Bí thư Đà Nẵng?
Như tin đã đưa, ông Trương Quang Nghĩa — Bộ trưởng Bộ GTVT được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thay ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức trước đó.

Theo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Quốc hội, Thủ tướng có thẩm quyền trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT của ông Trương Quang Nghĩa, sau đó trình nhân sự để Quốc hội phê chuẩn làm bộ trưởng bộ này.

Trao đổi với báo chí ngày 9/10, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, hiện nay, theo quy định, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV (dự kiến khai mạc ngày 23/10 tới), dựa trên tờ trình của Thủ tướng, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải của ông Trương Quang Nghĩa, sau đó phê chuẩn Bộ trưởng mới theo nhân sự Chính phủ trình.

© Ảnh : VOVĐại biểu Quốc hội Trương Quang Nghĩa phát biểu trên Hội trường
Đại biểu Quốc hội Trương Quang Nghĩa phát biểu trên Hội trường - Sputnik Việt Nam
Đại biểu Quốc hội Trương Quang Nghĩa phát biểu trên Hội trường

Hiện ông Trương Quang Nghĩa là ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm, để thuận lợi cho quá trình công tác, ông Trương Quang Nghĩa Nghĩa có thể gửi văn bản đề nghị chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu Quốc hội từ đoàn Sơn La về đoàn Đà Nẵng

Nguồn: VOV

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала