Ông Lavrov nêu ưu tiên then chốt trong chính sách đối ngoại của Nga

© Sputnik / Bolat ShaikhinovNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SOCHI (Sputnik) - Sự tương tác trong Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG đã và vẫn là ưu tiên then chốt trong chính sách đối ngoại của Nga, - Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov tuyên bố hôm thứ Ba, khi khai mạc phiên họp Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao SNG ở Sochi.
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chủ trì buổi tiếp - Sputnik Việt Nam
Việt Nam là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương

"Đối với Nga, hiệp lực trong SNG đã và vẫn là ưu tiên then chốt trong chính sách đối ngoại. Cộng đồng các quốc gia độc lập xứng đáng giành uy tín như là một hiệp hội khu vực với số thành viên rộng lớn và có những kinh nghiệm quý báu về sự hợp tác thành công. Tôi trông đợi rằng kết quả cuộc gặp này của chúng ta sẽ giúp củng cố tổ chức, nâng cao vị thế uy tín của SNG trên trường quốc tế", — Bộ trưởng  Lavrov nhận định.

Như thông báo trước đó của Bộ Ngoại giao Nga, trong khuôn khổ phiên họp Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước SNG sẽ xem xét hàng loạt văn kiện, trong đó có tài liệu về đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và hợp tác trong lĩnh vực quân sự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала