Ukraina là nước đứng đầu châu Âu xét về số lượng người dân bị rối loạn tâm thần

© REUTERS / Valentyn OgirenkoKiev, Ukraine
Kiev, Ukraine - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Chính sách Xã hội của Ukraina báo cáo rằng nước này đứng đầu về số lượng người dân mắc bệnh rối loạn tâm thần.

"Theo thống kê, tại Ukraina, 1,2 triệu dân (hơn 3% dân số) bị rối loạn tâm thần, và con số này đang tăng lên hàng năm. Trong nhiều năm liên tiếp, Ukraina đứng đầu về số lượng  rối loạn tâm thần ở châu Âu: gần 2 triệu người Ukraina hàng năm trở thành bệnh nhân của bệnh viện tâm thần ",- trên trang web của Bộ có viết.

Cần lưu ý rằng, theo đánh giá của chuyên gia, cứ ba người Ukraina sẽ có một người bị bệnh rối loạn thần kinh khác nhau.

Bộ Chính sách Xã hội Ukraina  đưa ra những dữ liệu nói trên nhân Ngày Thế giới về Sức khoẻ Tâm thần, được kỷ niệm vào ngày 10 tháng 10.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала