Hoa Kỳ ra khỏi UNESCO

© AP Photo / Jacques BrinonUNESCO
UNESCO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ thông báo với UNESCO về việc rút khỏi tổ chức này, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.
Cơ quan Truyền thông và phát thanh Sputnik đã được UNESCO trao bằng ghi nhận sự tham gia tổ chức Ngày Phát thanh thế giới. - Sputnik Việt Nam
Đài Sputnik nhận bằng chứng nhận từ UNESCO

"Ngày 12 tháng 10 năm 2017, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova về quyết định của Hoa Kỳ rút khỏi tổ chức này và ý định thành lập một phái đoàn giám sát vĩnh viễn trong UNESCO", thông báo cho hay.

Washington giải thích quyết định này là do nợ phí hội viên, sự cần thiết phải cải cách tổ chức và "chống lại sự thiên vị Israel". Quyết định sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 12, đồng thời Hoa Kỳ sẽ giữ tư cách quan sát viên trong tổ chức.

Người đứng đầu UNESCO, bà Irina Bokova cũng lấy lam tiếc trước động thái của Washington. Bà nhắc lại rằng trong năm 2011, sau khi Hoa Kỳ đình chỉ tham gia tài chính, bà nói rằng "UNESCO chưa bao giờ quan trọng cho Hoa Kỳ đến vậy, và Hoa Kỳ chưa bao giờ quan trọng với UNESCO."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала