Tòa án Iraq quyết định bắt giữ các nhà tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ở Kurd

CC BY 2.0 / Sammy Six / Erbil, Kurdistan
Erbil, Kurdistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CAIRO (Sputnik) - Tòa án Iraq ra lệnh bắt giữ người đứng đầu và các thành viên Ủy ban độc lập tối cao trưng cầu dân ý về sự độc lập của Kurdistan, hãng tin Iraq cho biết.
Nữ quân nhân người Kurd Peshmerga trong lễ trao văn bằng tại Học viện Cảnh sát ở Iraq - Sputnik Việt Nam
Phái đoàn dân vệ Kurd thảo luận ở Matxcơva về tình hình Syria

"Tòa án đã ra lệnh bắt giữ người đứng đầu và các thành viên của ủy ban tổ chức trưng cầu Kurdistan", — tuyên bố của đại diện Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq nêu rõ.

Ngày 25 tháng 9, cuộc trưng cầu về độc lập đã được tổ chức ở Kurdistan (Iraq). Theo ủy ban độc lập tối cao về bầu cử và trưng cầu dân ý Kurd, 92,7% cử tri đã bỏ phiếu cho độc lập.

Các nhà chức trách Iraq tuyên bố cuộc trưng cầu này là bất hợp pháp và nhấn mạnh rằng họ sẽ không đàm phán với chính quyền khu vực về quyền tự trị cho đến khi kết quả bỏ phiếu bị bãi bỏ. Các nước láng giềng của Kurdistan (Iraq) như Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, cũng như Hoa Kỳ và Liên hợp quốc đã lên tiếng chống cuộc trưng cầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала