Vũ trụ "phóng" xuống trái đất tiểu hành tinh mới nguy hiểm

Đăng ký
Một thiên thể lớn đangbaytớigần trái đất ở khoảng cách nguy hiểm với tốc độ vô cùng lớn.

Tiểu hành tinh 2012 TC4 có đường kính 13 mét bay đến gần Trái Đất với tốc độ rất lớn.

Theo Sputnik, do tốc độ cao, hậu quả thiên thạch gây ra trong vụ va chạm giả thiết với Trái đất có thể phá hủy nghiêm trọng cảmột thành phố.

Tiểu hành tinh gần Trái đất - Sputnik Việt Nam
Tiểu hành tinh “khoai tây” có thể va chạm với các vệ tinh của Trái đất

Một số nhà thiên văn học cho rằng tiểu hành tinh gây ra mối nguy hiểm thực sự cho Trái Đất.

"Judith Rees, nhà thiên văn học thuộc Đại học Texas, cho rằng xác suất va chạm với Trái đất vẫn còn đó. Tiểu hành tinh này sẽ bay ở khoảng cách 43.5 nghìn km so với mặt đất, chừng 1/8 khoảng cách tới Mặt trăng. Về mặt lý thuyết, trọng lực trên mặt đất có thể thay đổi quỹ đạo của nó", — kênh "360" đưa tin.

Tuy nhiên, Đại học Liên bang Baltic mang tên Kant họ khẳng định rằng không có gì phải sợ hãi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала