Hệ thống THAAD ở Hàn Quốc phá hoại an ninh Nga và Trung Quốc

Đăng ký
Bắc Kinh, (Sputnik) – Việc Hoa Kỳ triển khai hệ thống THAAD trên lãnh thổ của Hàn Quốc phá hoại lợi ích chiến lược an ninh của Trung Quốc và Nga, bên Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ngừng quá trình triển khai, phó giám đốc quản lý hoạt động của Tham Mưu thống nhất của Hội đồng quân sự Trung ương, Thiếu tướng Zhou Shangpin.

Hôm thứ Năm cuộc họp báo quân nhân Nga và Trung Quốc về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã được tổ chức.

"Viêc Hoa Kỳ triển khai hệ thống THAAD trên lãnh thổ của Hàn Quốc một cách nghiêm túc phá hoại lợi ích chiến lược của Trung Quốc, Nga và nhiều nước khác", — ông Zhou Shangpin nói.

Bên Trung Quốc kêu gọi Washington và Seoul để ý mối quan tâm của Trung Quốc và các nước khác trong khu vực và từ bỏ quyết định sai lầm này và rút các thiết bị THAAD ra khỏi Hàn Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала