“Chỉ có thể lấy lại Crưm sau khi hủy diệt nước Nga”

© Sputnik / Evgenya Novozhenina / Chuyển đến kho ảnhCrưm, LB Nga
Crưm, LB Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thứ trưởng Ngoại giao Ukraina phụ trách vấn đề các vùng lãnh thổ bị tạm thời chiếm đóng và điều động nhân lực nội bộ là Georgi Tuk tuyên bố rằng Kiev sẽ không thể lấy lại Crưm nếu “không hủy diệt được Nga như là một quốc gia”.

Theo phản ánh của “Segodnya”, vị quan chức này cho rằng không hiện hữu bất kỳ phương cách nào khác để đưa bán đảo trở lại thành phần Ukraina.

Với câu hỏi liệu có thảo luận vấn đề đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến bán đảo hay chăng, ông này trả lời:

Crưm, LB Nga - Sputnik Việt Nam
Luật lấy lại Crưm của Ukraine bị gọi là luật vô ích

"Theo giả thuyết thì có thể xem xét điều đó. Nhưng tôi nghĩ rằng vẫn còn rất sớm. Tôi tin chắc rằng Nga dứt khoát không đồng ý. Trên thực tế đó cũng chính là việc mà Nga đang làm bây giờ. Ngay cả tuyên bố khiêu khích của Zeman cũng nhận đáp trả từ phía Nga".

Theo lời vị quan chức Kiev, nếu thiếu "hóa giải sự chiếm đóng Donbass"  thì không đáng ban hành luật về Crưm.

"Qua quá trình khôi phục quyền kiểm soát với Donbass, tôi nhìn thấy và hiểu ra rằng không có con đường nào khác đ lấy lại Crưm ngoài việc hủy diệt nước Nga như là một quốc gia trong chế độ hiện nay", — Thứ trưởng Tuk nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала