Erdogan giải thích tại sao ông không thể coi Mỹ là một quốc gia văn minh

© REUTERS / Alkis KonstantinidisTổng thống Tayyip Erdogan
Tổng thống Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) — Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng ông không thể coi Mỹ là một quốc gia văn minh.

Lý do của tuyên bố này là lệnh bắt giữ các vệ sĩ của ông do chính quyền Hoa Kỳ ban hành.

"Nếu đưa ra trát bắt giữ 13 nhân viên bảo vệ ở một nước mà tôi đến trong chuyến thăm theo lời mời, thì tôi rất tiếc là không thể nói rằng đây là một đất nước văn minh", — ông Erdogan phát biểu ở Istanbul. Kênh NTV phát sóng sự kiện này.

Donald Trump và Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Nhóm vệ sĩ của Erdogan đánh người biểu tình ở Washington (Video)

Vào tháng 5, trong chuyến thăm Mỹ của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra một vụ đụng độ giữa nhóm vệ sĩ bảo vệ Tổng thống và những người biểu tình mang cờ của Đảng Lao động Kurdistan. Băng video ghi lại cho thấy cảnh Erdogan đã theo dõi nhóm vệ sĩ của ông đánh những người biểu tình ra sao.

Chính quyền Mỹ đã buộc tội 19 kẻ tấn công, trong đó có 13 nhân viên của cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ phản đối Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara bác bỏ cáo buộc và nói rằng vụ việc xảy ra là do chính phủ Mỹ không thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала