Cựu Thủ tướng Ba Lan nói về tác động tiêu cực của lệnh trừng phạt chống Nga

© Sputnik / Walerij MelnikowLeszek Miller
Leszek Miller - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Thủ tướng Ba Lan Leszek Miller nói rằng biện pháp trừng phạt chống Nga của Liên minh châu Âu trước hết gây tác động tiêu cực đối với công dân bình thường, báo "Izvestia" dẫn lời chính trị gia.

Miller tin rằng lệnh trừng phạt không giải quyết được vấn đề, vì vậy ông kêu gọi "tìm cách đối thoại".

Nhà hộ sinh - Sputnik Việt Nam
Foreign Policy chỉ ra mối liên hệ giữa trừng phạt và thực tế suy giảm dân số của Nga

"Do biện pháp trừng phạt chống Nga, ví dụ, nhiều nhà xuất khẩu Ba Lan cung cấp sản phẩm nông nghiệp sang thị trường Nga đã phải chịu thiệt hại. Họ buộc phải tìm kiếm thị trường mới, mang lại ít lợi nhuận cho họ về mặt số lượng giao hàng và công việc vận chuyển. Các biện pháp trừng phạt không giải quyết được vấn đề, và do đó cần thiết phải tìm kiếm con đường đối thoại", — chính trị gia lưu ý.

Một số nước châu Âu có ý định chống lại các biện pháp chế tài chống Nga, và lưu ý rằng chúng cũng gây tổn hại cho nền kinh tế của họ. Như ở Italy chẳng hạn, họ nói rằng các biện pháp hạn chế đã  làm cho quốc gia này  phải gánh chịu khoản lỗ là 7 tỷ euro. Tổng thống Séc Milos Zeman cũng ủng hộ việc thay đổi chính sách đối với Matxcơva.

Trước đó Leszek Miller thừa nhận rằng ở Ba Lan Russophobia (chứng sợ Nga) đã trở thành một học thuyết của nhà nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала