Ở Mỹ đã phát hiện ra nước nào để lại nhiều rác thải không gian nhất trên quỹ đạo Trái đất

© NASAQuỹ đạo Trái đất
Quỹ đạo Trái đất - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ dẫn đầu về số lượng rác thải không gian nằm trong quĩ đạo gần trái đất, Business Insider viết.

Trong không gian gần có hơn 14 nghìn mảnh rác thải của vệ tinh, trạm vũ trụ và tên lửa. Mỗi ngày số lượng mảnh vụn càng tăng lên. Nguyên nhân gây ra vụ việc này là  do hoạt động của ba cường quốc vũ trụ lớn nhất thế giới, bài báo nói.

người ngoài hành tinh trên quỹ đạo của Trái Đất - Sputnik Việt Nam
NASA giấu thông tin về người ngoài hành tinh trên quỹ đạo của Trái Đất

Dựa trên các nguồn tin mở, nhóm nhà báo của Business Insider đã tính toán được số lượng bao nhiêu mảnh vụn trên quỹ đạo của các nước dẫn đầu. Hóa ra chịu trách nhiệm trước hầu hết các "chất thải" là do Hoa Kỳ sản sinh ra — chúng chiếm 3999 mảnh lớn. Nga tụt hậu phía sau Mỹ, " kẻ chính gây bẩn", ít hơn 38 đơn vị tương ứng về mảnh vỡ không gian.

Ở vị trí thứ ba là Trung Quốc, trong đó có 3.475 mảnh phế liệu. Nhóm tác giả cho rằng phần lớn chúng được hình thành như là hậu quả của việc thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh vào năm 2007.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала