ĐCS Trung Quốc đưa ông Tập Cận Bình sánh ngang với Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình

© REUTERS / Aly SongTập Cận Bình
Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Các đại biểu Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc thứ XIX đã bỏ phiếu hôm thứ Ba thông qua sửa đổi Điều lệ, trong đó quan trọng nhất là đưa vào văn kiện chính tên Chủ tịch Trung Quốc, Tổng Thư ký Trung ương đảng Tập Cận Bình.

Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Trò chơi "Vỗ tay hoan nghênh Tập Cận Bình" bùng nổ tên mạng Internet
Sự xuất hiện trong Điều lệ Đảng Cộng sản tên ông Tập Cận Bình và khái niệm phát triển đất nước do ông đề ra đã đặt ông Tập ngang hàng với các vị tiền bối Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Ông trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc thứ hai sau Mao Trạch Đông được đưa tên vào Điều lệ đảng khi còn sống.

Tại lễ khai mạc Đại hội đảng hôm thứ Tư tuần trước, ông Tập Cận Bình có bài phát biểu dài 3 tiếng rưỡi, dài nhất trong lịch sử đất nước. Tổng Thư ký ĐCS Trung Quốc đã tập trung vào những thành tựu xây dựng kinh tế và tiến bộ trong đi sâu cải cách. Ông hứa vào năm 2050 sẽ đưa Trung Quốc trở thành "đất nước giàu có, hùng mạnh, dân chủ, hài hòa, xã hội chủ nghĩa văn minh hiện đại."

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала