Ukraina sẽ thiệt hại bao nhiêu do Dòng chảy phương Bắc-2?

© Sputnik / Alexey KudenkoDòng chảy phương Bắc -2
Dòng chảy phương Bắc -2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Sự khởi động của Dòng chảy phương Bắc-2 có khả năng gây thiệt hại cho thu nhập từ vận chuyển khí đốt của Ukraina lên đến 3% GDP mỗi năm, - theo lời Đại sứ Mỹ tại Ukraina Marie Yovanovitch.

EU - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Ba Lan: “Dòng chảy phương Bắc” đe dọa an ninh năng lượng của Châu Âu
Bà Đại sứ cho rằng, những cải cách trong lĩnh vực dầu khí sẽ giúp Ukraina "vẫn tiếp tục là một quốc gia vận chuyển khí đốt quan trọng."

"Dòng chảy phương Bắc-2 sẽ làm giảm quá cảnh khí đốt qua Ukraina và tước đi của Ukraina 2,7 tỷ đô la mỗi năm, tương đương 3% GDP", — UNIAN trích dẫn lời bà Marie Yovanovitch.

Trước đó, Phó Thủ tướng Ukraina phụ trách vấn đề năng lượng, ông Vladimir Kistion tuyên bố Kiev có thể quay trở lại mua khí đốt từ Nga nếu điểm tính thanh toán được rời từ biên giới phía tây sang phía đông Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала