Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu Hoa Kỳ không can thiệp vào hợp tác Nga và Serbia

© Ảnh : export22.ruRUSSIA SERBIA
RUSSIA SERBIA - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Hoa Kỳ không nên can thiệp vào việc hợp tác của Nga và Serbia, phát ngôn của Bryan Yi, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách vấn đề Châu Âu và Á-Âu hướng đến phá hoại quan hệ giữa hai nước, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trong chuyến thăm Belgrad, nhà ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu xem xét lại sự hợp tác giữa Nga — Serbia và tập trung vào việc kết nối với Liên minh châu Âu. Ông cũng phản đối đăng ký các đặc quyền của Trung tâm Nhân đạo Nga-Serbia ở thành phố Nish, cơ quan ngoại giao Nga cho biết.

"Chúng tôi muốn nhắc lại rằng Hoa Kỳ không phải là một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu nên chắc chắn không biết rằng nhiều quốc gia ở trong EU hợp tác quy mô lớn và hiệu quả với Nga trên cơ sở cùng có lợi. Không ai phải phản đối Serbia thực hiện chính sách ngoại giao theo các cách tiếp cận tương tự, dựa trên lợi ích quốc gia",- như nội dung tuyên bố có nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала