Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ bình luận về Nga cung cấp vũ khí cho Philippines

© AP Photo / Matt DunhamBộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Hoa Kỳ không lo ngại vì việc Nga cung cấp vũ khí cho Philippines, người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis cho biết.

"Tôi không để ý nhiều đối với việc này. Tôi biết rằng một số xe tải đã được chuyên giao để giúp đỡ quốc gia đang chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố. Đó là quyết định có chủ quyền của Philippines", — Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói với phóng viên.

Ông Mattis nhấn mạnh rằng ông đã có một cuộc gặp gỡ cởi mở, thẳng thắn và "nóng" với Tổng thống Philippines Rodrigo Duteret, trong đó hai bên đã thảo luận về hợp tác quân sự và cuộc chiến chống khủng bố.

Hôm qua Nga cung cấp cho Philippines một lô hàng quân sự, bao gồm súng, đạn dược, cũng như xe tải quân sự. Nghi lễ chuyển giao hàng với sự tham gia của  Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng thống Philippines Rodrigo Duteret đã được tổ chức hôm thứ Tư tại cảng Manila trên chiếc tàu chống ngầm lớn Admiral Panteleev của Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала