Việt Nam: Dỡ lệnh cấm xuất cảnh với ông Lê Thanh Liêm

© Ảnh : Việt Văn/ Tiền PhongĐại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An.
Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Công an tỉnh Long An, việc dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn là do hai vụ việc liên quan đến ông Lê Thanh Liêm (nguyên giám đốc Sở Y tế Long An) tạm dừng điều tra.

Ông Lê Thanh Liêm – nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - Sputnik Việt Nam
Vì sao Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị cấm xuất cảnh?
Ngày 26/10, Công an tỉnh Long An cho biết đã có văn bản gửi Cục xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đề nghị dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An.

Theo đại tá Phạm Hữu Châu (phó giám đốc Công an tỉnh Long An) thông tin lý do, việc dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn là do hai vụ việc liên quan đến ông Liêm mà thời gian qua Cơ quan điều tra thụ lý hiện tạm dừng điều tra.

Ông Châu cho biết chỉ là tạm dừng chứ không phải là hoàn tất nên đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra.

Trước đó, ngày 8/4, ông Lê Thanh Liêm ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục đi du lịch ở Nhật Bản thì bị từ chối xuất cảnh. Việc từ chối này theo đề nghị của Công an tỉnh Long An.

Sau đó, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An thông tin, việc chặn xuất cảnh ông Liêm là để phục vụ điều tra, xác minh làm rõ theo tin tố giác tội phạm có liên quan đến ông này.

Bà Phan Thị Phương Thảo - chủ tịch HĐQT tập đoàn Khang Thông (ở giữa). - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Kê biên tài sản, cấm xuất cảnh với Chủ dự án HappyLand nợ nghìn tỷ
Cụ thể, ngày 22/12/2016, chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Long An, Công an tỉnh Long an tiếp nhận hai vụ việc liên quan đến một số sai phạm trong các gói đấu thầu thuốc ở Sở  Y tế và đấu thầu lắp đặt camera giám sát của tòa nhà 4 cơ quan (gồm Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm giám định pháp y, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm) do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Sau khi thanh tra hai gói thầu này, UBND tỉnh có văn bản chuyển qua Cơ quan điều tra, xác minh làm rõ một số vấn đề sai phạm có liên quan.

Ngày 6/1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã ra hai quyết định phân công giải quyết, tố giác tin báo tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố đối với các vụ việc trên.

Đến ngày 9/3, Công an tỉnh Long an đã đăng ký người chưa thuộc diện giải quyết xuất nhập cảnh lên Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đối với trường hợp của ông Lê Thanh Liêm.

"Do chưa có kết luận vụ việc nên chưa báo cáo thường trực tỉnh ủy", đại tá Phạm Hữu Châu nói.

Qua vụ việc này, sau khi rà lại quy trình, báo cáo vụ việc, Tỉnh ủy Long An đã phê bình Công an tỉnh Long An.

Nguồn: Tiền Phong

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала