Việt Nam và Trung Quốc - thị trường ưu tiên đối với sản phẩm thịt của Nga

© Fotolia / Bit24sản phẩm thịt
sản phẩm thịt - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SARATOV (Sputnik) - Thịt của Nga được xuất khẩu tới khoảng 50 quốc gia trên thế giới, nhưng Việt Nam và Trung Quốc là những thị trường ưu tiên, người đứng đầu Cơ quan giám sát an toàn thực phẩm Rosselkhoznadzor Sergei Dankvert cho biết.

"Việc xuất khẩu thịt đã được tiến hành ở khoảng 50 quốc gia,  nhưng những nước cấp thiết nhất là Việt Nam và Trung Quốc".- Ông nói với phóng viên hôm thứ Tư tại Saratov.

Thịt - Sputnik Việt Nam
Bộ Nông nghiệp Việt Nam sẵn sàng cho phép nhập khẩu sản phẩm thịt từ Nga

"Công việc để mở rộng thị trường mới luôn được tiến hành", —ông nói thêm.

Như ông cho biết: năm nay, các chuyên gia nước ngoài lên kế hoạch 17 cuộc kiểm tra những công ty xuất khẩu thịt của Nga, thủ tục 14 cuộc kiểm tra đã làm xong.

"Đó là một quá trình thủ tục thường lệ, khi sản phẩm của chúng ta được chứng nhận bởi các doanh nghiệp nước ngoài, việc này diễn ra thường xuyên. Chúng ta có vấn đề chính — làm thế nào để đảm bảo tình trạng bùng phát của khu vực, nơi chúng ta nói về những gì khu vực có thể cung cấp ngày hôm nay, và làm thế nào để đảm bảo chất lượng và an toàn ", Dankvert nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала