Bà Haley cáo buộc chính quyền Syria áp dụng vũ khí hóa học tại Khan-Sheikhun

© AFP 2023 / Nicholas KammNikki Haley
Nikki Haley - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ, (Sputnik) – Đại diện thường trực Hoa Kỳ tại LHQ Nikky Haley sau phát biểu của chuyên gia Liên hợp quốc và OPCW, đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học zarin tại Khan-Sheikhun, còn nhóm IS sử dụng iprit tại Umm-Hoshe.

"Những kết luận của cơ chế hợp tác LHQ-OPCW (DDA) cho thấy chế độ (Tổng thống Syria Bashar Asad) đã sử dụng chất độc zarin chống lại hơn 100 thường dân ở Khan-Sheikhun vào ngày 4 tháng 4 năm 2017. DDA cũng xác định rằng IS chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hóa học iprit trong cuộc tấn công tại Umm Hosh vào ngày 16 tháng 9", theo tuyên bố của đại diện thường trực Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc đưa ra sau báo cáo của DDA tại Hội đồng Bảo an LHQ."

 

Trước đó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga hy vọng báo cáo LHQ về việc áp dụng vũ khí hóa học ở Khan-Sheikhun sẽ là khách quan.

 

Tuần này Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố rằng phương Tây không muốn phát hiện sự thật về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria mà dùng các cơ cấu quốc tế để gây áp lực đối với Damascus.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала