Phát hiện nguy cơ từ sự gầy gò của phụ nữ

Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Massachusetts phát hiện ra rằng những phụ nữ nhẹ cân ở tuổi vị thành niên hoặc trung niên có nguy cơ cao bị mãn kinh sớm.

Kết luận của các nhà khoa học đã được đăng trên tạp chí Human Reproduction, bản tóm tắt ngắn gọn về nghiên cứu khoa học này có trên  EurekAlert!

Сô gái - Sputnik Việt Nam
Khi nào và vì sao phụ nữ từ chối sex?
Để xác định nguy cơ gầy gò quá mức, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 78.759 phụ nữ tuổi từ 25 đến 42. Chỉ số trọng lượng cơ thể được tính toán phân tích. Bệnh nhân được quan sát từ năm 1989 đến năm 2011.

Kết quả là các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng gần ba ngàn phụ nữ gầy gò quá mức bị mãn kinh sớm.

Những phụ nữ không có vấn đề về thiếu cân vẫn nằm trong giới hạn tuổi mãn kinh tiêu chuẩn — từ 45 đến 55 tuổi. Trong một số trường hợp, điều đó xảy ra sớm hơn — trong khoảng 40-45 tuổi. Khi chấm dứt kinh nguyệt, người phụ nữ không còn có thể mang thai. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала