Ông Zyuganov lên án đề xuất của bà Sobchak đưa thi hài của Lenin ra khỏi quảng trường Đỏ

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhGennady Zyuganov
Gennady Zyuganov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lãnh đạo đảng Cộng sản Gennady Zyuganov đã chỉ trích gay gắt đề xuất của người dẫn chương trình truyền hình Ksenia Sobchak về việc đưa thi hài nhà lãnh đạo giai cấp vô sản thế giới Vladimir Lenin ra khỏi quảng trường Đỏ.

Theo ông Zyuganov, bản thân những tuyên bố như vậy là "hành vi đáng xấu hổ và thô bạo."

Ông cũng nói thêm rằng, đưa ra lời đề nghị như vậy trước lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười là một hành động khiêu khích của "những người vô học", không biết tôn trọng đất nước mình.

"Còn với bà Ksenia Sobchak, người công khai nói rằng Nga là một "quốc gia của những gien di truyền bỏ đi", thì bà ấy bắt đầu bằng đề xuất man rợ trên quảng trường Đỏ. Nhưng ai mà dám dùng bàn tay bẩn thỉu và trong bộ dạng say xỉn tới đó, chúng tôi sẽ đuổi thẳng cổ "- Sputnik trích dẫn lời của nhà lãnh đạo đảng Cộng sản.

Ksenia Sobchak - Sputnik Việt Nam
Nếu Ksenia Sobchak là Tổng thống Nga: "Loại bỏ ngay xác chết Lenin khỏi Quảng trường Đỏ"

Trước đó một ngày, bà Sobchak, người trước đó tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống, đề xuất đưa thi hài của Lê nin ra khỏi quảng trường Đỏ.

Bà Sobchak cũng bị phê bình gay gắt khi tuyên bố rằng, Crưm là "của Ukraina từ góc độ luật pháp quốc tế".

Về phần mình, ông Zyuganov kêu gọi bà Sobchak không nên biến cuộc bầu cử tổng thống thành trò hề.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала