Một sở thú ở Mỹ đã tiêm thuốc ngủ để giết chết con hổ Amur được mang tới từ Nga

© Sputnik / Vitaliy Ankovcon hổ Amur
con hổ Amur - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hàng ngàn người Mỹ đã bày tỏ thương tiếc và chia buồn về cái chết của con hổ Amur được mang tới vườn thú Denver từ Nga.

Con hổ Amur - Sputnik Việt Nam
Việt Nam có thể hỗ trợ phục hồi hổ Amur
Martin (ở Nga con hổ có tên là Umar) đã được tiêm thuốc ngủ để giết chết ở độ tuổi lên ba, sau khi người ta phát hiện ra nó mắc bệnh bạch cầu ở giai đoạn cuối cùng. Con hổ được mang từ Nga tới vào hồi tháng 6, và nó còn chưa kịp kết thúc giai đoạn thích nghi khí hậu.

Hàng trăm người đã bình luận bên dưới thông báo về cái chết của con hổ tại trang mạng của sở thú trên Faccebook.

"Đánh mất con vật đẹp và quý giá như vậy là một cú sốc đối với chúng tôi và các bạn đồng nghiệp"- đây là lời bình luận về sự kiện xảy ra tại sở thú.

Theo thông tin tờ báo, trước khi đưa con hổ sang Mỹ, các bác sĩ thú y không phát hiện thấy bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe của nó.

Hổ Amur là một trong những loại động vật quý hiếm nhất, hiện chỉ còn vài trăm con hổ Amur sống trong thế giới hoang dã. Ở Nga có hẳn một trung tâm mang tên "Hổ Amur" được thành lập vào năm 2013 với mục đích bảo vệ và nhân giống loại động vật quý này, người đứng đầu trung tâm là tổng thống Nga Vladimir Putin.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала