Tổng Giám đốc "Rusnano" nhìn thấy dự đoán khủng hoảng năng lượng của Nga

© Sputnik / Sergey MalgavkoĐường dây điện ở Crưm
Đường dây điện ở Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người đứng đầu Rosnano Anatoly Chubais trong cuộc phỏng vấn của tờ báo Rossiyskaya gazeta đã nói rằng: Nga trong sáu hay bảy năm tới có thể sẽ phải đối mặt với khủng hoảng năng lượng mới, nếu không trang bị công suất mới.

Ông cho rằng hiện giờ đất nước có  đủ lượng dự trữ năng lượng và "không có khủng hoảng".

"Nhưng nếu đưa ra dự báo cho tương lai, thì hầu như tất cả đều đồng ý rằng nguồn tài nguyên này sẽ cạn kiệt", người đứng đầu Rosnano cho biết thêm rằng mọi người đang nói về những thời hạn khác nhau khi điều này xảy ra: một số người tin rằng đến năm 2021, những người khác — vào năm 2023, nhóm thứ ba — vào năm 2025.

năng lượng gió - Sputnik Việt Nam
Việt Nam vượt Nga trong đánh giá năng lượng mới của Ngân hàng Thế giới
Chubais cho rằng  việc cắt điện có thể xảy ra "vào thời điểm khó khăn nhất, ví dụ, vào mùa đông ở nhiệt độ âm 30".

Tuy nhiên, như Vasily Kiselev, Giám đốc Hiệp hội Người tiêu dùng Năng lượng nói với Sputnik rằng tình trạng thiếu điện trong hệ thống điện lưới của Liên bang Nga sẽ không chờ đợi trong 10-15 năm tới.

Theo ông, "thặng dư sản xuất điện có thể tồn tại lâu hơn, vượt quá viễn cảnh của năm 2030".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tình hình không có bất ngờ trong ngành năng lượng không làm cho Nga mất cảnh giác. Theo lời tổng thống, nước Nga đang chuẩn bị để làm việc với các nguồn năng lượng tái tạo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала