Cựu lãnh đạo trụ sở chiến dịch tranh cử Trump bị cáo buộc rửa tiền do làm việc cho Ukraine

© AP Photo / Matt RourkePaul Manafort
Paul Manafort - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Cựu lãnh đạo trụ sở chiến dịch tranh cử của Donald Trump, ông Paul Manafort và đối tác là Rick Gates đã nhận hàng chục triệu đô la do vận động hành lang vì lợi ích của Ukraine trong giai đoạn 2006-2015, bản cáo trạng cho biết.
Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и президент Украины Петр Порошенко в Нью-Йорке - Sputnik Việt Nam
Kiev cung cấp cho đảng Dân chủ "tài liệu làm tổn hại" đến Trump

"Từ năm 2006 đến năm 2015, Manafort và Gates đã hoạt động như đại diện của Chính phủ Ukraine, Đảng Các khu vực — đảng chính trị Ukraine có lãnh tụ Viktor Yanukovych từng làm tổng thống trong giai đoạn 2010-2014 — cũng như Yanukovych và phe đối lập, kế thừa Đảng Các khu vực, hình thành sau năm 2014, sau khi Yanukovych trốn sang Nga. Manafort và Gates đã nhận được hàng chục triệu đô la nhờ làm việc cho Ukraine. Để giấu chính phủ Hoa Kỳ các khoản thanh toán từ Ukraine, từ 2006-2016 Manafort và Gates đã rửa tiền thông qua hàng chục tập đoàn Mỹ và nước ngoài, các công ty và các tài khoản ngân hàng", — bản cáo trạng nêu rõ.

Cụ thể, cáo trạng nói rằng Manafort bị buộc tội rửa 18 triệu đô la, 75 triệu đô la qua các tài khoản offshore.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала