Latvia dự định sẽ cào bằng cơ chế cựu chiến binh Liên Xô và Đức Quốc xã

© Sputnik / Oksana DzhadanLễ rước đoàn quân Waffen SS và những người ủng hộ họ ở Riga
Lễ rước đoàn quân Waffen SS và những người ủng hộ họ ở Riga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Riga (Sputnik) – Quốc hội Latvia đã thông qua bản dự thảo luật về trao tư cách người tham gia chiến tranh thế giới thứ II cho các cựu chiến binh đã chiến đấu ở cả hai bên mặt trận, chủ tịch quốc hội cho biết.

Bản tuyên bố về dự luật này nói rằng mục đích của động thái là công nhận công dân Latvia tham gia xung đột, bất kể họ là ai: Đức Quốc xã và đồng minh Liên Xô.

"Có kế hoạch thừa nhận cựu chiến binh Chiến tranh thế giới lần thứ hai những người mà ngày 17 tháng 6 năm 1940 là công dân Latvia hoặc đã sống một cách hợp pháp ở nước cộng hòa", đoàn chủ tịch cho biết.

Tallin, Estonia - Sputnik Việt Nam
Estonia, Latvia và Litva hùa nhau đòi tiền đền bù vì "ách chiếm đóng Xô-viết”
Đồng thời, cơ chế cựu chiến binh Thế chiến II cũng sẽ được trao cho đại diện Đảng Xã hội Quốc gia của Đức quốc xã, các cấu trúc bán quân sự, cảnh sát bí mật và các dịch vụ an ninh.

Tình trạng như vậy cũng sẽ không được trao cho những người có tội ác chống nhân loại và cựu nhân viên KGB.

Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho những người làm việc trong các vị trí hành chính thời kỳ Xô viết.

Quốc hội phải xem xét dự luật này trong lần đọc thứ ba.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала