Viện xã hội Liên bang Nga thiết lập hợp tác với các tổ chức dân sự Việt Nam

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhViện xã hội Liên bang Nga
Viện xã hội Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong khuôn khổ lập kế hoạch hành động phát triển nền ngoại giao nhân dân, Viện xã hội Liên bang Nga có ý định thiết lập hợp tác với các tổ chức dân sự của Việt Nam và Mông Cổ, Thư ký Viện xã hội Nga Valery Fadeyev cho biết hôm thứ Năm.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ tham gia APEC tại Việt Nam
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói về tầm quan trọng của việc thiết lập ngoại giao xã hội với các nước khác. Hồi tháng Chín, tổ chức xã hội dân sự  Nga và EU — Viện xã hội Liên bang Nga và Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Âu (EESC) đã tiến hành hội thảo chung lần đầu tiên tại Brussels sau bốn năm gián đoạn.

"Chúng tôi đã có mối liên hệ nghiêm túc đầu tiên — chúng tôi tổ chức cuộc hội nghị ở châu Âu, tại Brussels… với tổ chức tương tự như Viện xã hội, nhưng của châu Âu. Hiện nay chúng tôi có kế hoạch (tương tác) với một số quốc gia, kế hoạch ngay — với Việt Nam và Mông Cổ "- ông Fadeev nói với các phóng viên bên lề diễn đàn "Cộng đồng".

Ông giải thích rằng Việt Nam, nơi đang tiến hành "các quá trình dân chủ hóa", đã bày tỏ mong muốn hợp tác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала