Phát hiện 13 triệu đô la của Nữ Hoàng Anh trong tài khoản offshore

© AP Photo / Andrew MatthewsNữ hoàng Anh Elizabeth II
Nữ hoàng Anh Elizabeth II - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Các đại diện của Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã đầu tư khoảng 10 triệu bảng (13 triệu đô la Mỹ) vốn cá nhân của Nữ hoàng vào công ty offshore ở nước ngoài. Những thông tin liên quan được chứa trong dữ liệu của Hiệp hội quốc tế Các cuộc điều tra báo chí.

Theo các báo cáo có tên Paradise Papers, số tiền được đầu tư vào các quỹ đăng ký tại Quần đảo Cayman và Quần đảo Bermuda. Nguồn gốc tiền là lợi nhuận từ công quốc Lancaster của Nữ hoàng nơi bà sở hữu gói lớn các bất động sản.

Tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại London - Sputnik Việt Nam
Các đầu bếp chạy khỏi hoàng gia Anh

Một phần tiền đã được đầu tư vào BrightHouse, tổ chức tài chính bị cáo buộc cho vay các khoản không hợp pháp.

Các đại diện của công quốc đã giải thích rằng họ chỉ đầu tư vào các quỹ đáng tin cậy, còn Nữ hoàng đóng thuế từ thu nhập mà Lancaster mang đến cho bà. Công quốc tuyên bố họ không biết gì về khoản đầu tư vào BrightHouse.

Trong các tài liệu cũng đề cập đến Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson và các chính trị gia cao cấp khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала