Một người Kazakhstan mệt mỏi vì cô đơn và tự hoạn

© Fotolia / Spotmatikbệnh viện
bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một cư dân của thành phố Shymkent ở Kazakhstan đã tự cắt bỏ tinh hoàn của mình. Hôm thứ Tư, ngày 8 tháng 11, kênh truyền hình địa phương TVK đưa tin này.

Sự việc xảy ra vào ngày 7 tháng 11. Người đàn ông 54 tuổi giải thích rằng ông ta hành động như vậy vì cô đơn, vì mệt mỏi do thiếu gia đình và con cái.

Nạn nhân đã được giải phẫu khẩn cấp.

"Ông ta đến với chúng tôi trong tình trạng rất nguy kịch. Ông được điều trị nhiều ngày trong khoa tiết niệu,", bác sĩ bệnh viện Shymkent Arman Beisenov nói. Hiện tại, người đàn ông này đang trong tình trạng ổn định.

Năm 2003, một sinh viên Đức 18 tuổi đã tự cắt lưỡi và dương vật của mình sau khi dùng chất gây ảo giác. Các bác sĩ không thể khâu lại bộ phận sinh dục. Sau sự kiện này, người đàn ông trẻ được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала