Ấn Độ bị nghi ngờ cho phép quân nhân Mỹ lên tàu ngầm của Nga

Đăng ký
Chính quyền Nga đang nghi ngờ đồng nghiệp Ấn Độ về việc họ cho phép quân nhân Mỹ lên tàu ngầm hạt nhân "Chakra" (trước đây là "Nerpa"), thuê của Nga. Tờ báo Indian Defense News (Tin tức Quốc phòng Ấn Độ) đưa tin.

tàu ngầm Varshavyanka của Nga - Sputnik Việt Nam
Tàu ngầm Nga sẽ cạnh tranh chiếm thị trường Ấn Độ
Moskva tin rằng gần đây các đối tác Ấn Độ đã có một số "hành vi không thân thiện đối với Nga", tờ báo trích dẫn nguồn tin trong các cơ quan chính phủ Nga.

Ở đây đang nói về chuyến thăm tàu ngầm hạt nhân "Chakra" của phái đoàn Mỹ. Nguồn tin giải thích rằng mặc dù sự xuất hiện của quân đội Mỹ không phải là sự rò rỉ thông tin, nhưng thực tế chuyến thăm đó là một việc "thái quá", và đặt ra các câu hỏi về phía Ấn Độ.

Bài báo của Indian Defense News gọi sự nghi ngờ của các nhà chức trách Nga là "thuyết âm mưu", và cho biết do việc này, phía Nga "thắt chặt vấn đề sửa chữa  tàu ngầm", bị hư hỏng trong chuyến hải hành cuối tháng Tám.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала