Một nam y tá đã giết chết 106 người để tiến hành "thử nghiệm cá nhân" tại Đức

© AFP 2023 / Carmen JaspersenNiels Hoegel
Niels Hoegel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Cơ quan chức năng bang Niedersachsen nghi ngờ rằng cựu y tá Niels Hoegel đã đầu độc 106 bệnh nhân - nhiều hơn nghi ngờ trước đây 16 người. Điều này đã được báo cáo trong một thông cáo báo chí chung của sở cảnh sát và văn phòng công tố Oldenburg.

Tháng 2 năm 2015, tên Niels Hoegel đã bị kết án tù chung thân vì tội giết hai bệnh nhân. Chính hắn tuyên bố rằng hắn đã giết khoảng 90 người trong các khoa cấp cứu của bệnh viện ở các thành phố Delmenhorst và Oldenburg bằng cách cho họ uống một liều thuốc chết người.

Lần đầu tiên Niels Hoegel bị một trong những đồng nghiệp của hắn nghi ngờ vào năm 2005. Khi đó, bệnh nhân đã sống sót sau khi tiêm và tên y tá này đã bị bỏ tù bảy năm rưỡi vì tội cố ý giết người. Sau đó, chính quyền đã khai quật các tử thi và tìm thấy dấu vết thuốc trong đó.

Tên y tá thú nhận rằng hắn đã tiêm những liều thuốc chết người cho bệnh nhân rồi thử cứu họ để trở thành vị cứu tinh trong mắt đồng nghiệp của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала