Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Liên bang Đức gọi Nga là "nước láng giềng bất tiện"

© AFP 2023 / Christof StacheЭмблема Федеральной разведывательной службы Германии
Эмблема Федеральной разведывательной службы Германии - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Bruno Kal, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) kêu gọi các đối tác phương Tây sẵn sàng phản ứng lại "mối đe dọa tiềm năng"từ phía Nga, và đồng thời nhấn mạnh rằng cần duy trì "mối quan hệ chặt chẽ" với Matxcơva.

"Đối với chúng ta: Nga, chính là mối đe dọa tiềm năng hơn là một đối tác trong lĩnh vực an ninh", — ông Kal tuyên bố trong khi phát biểu tại Munich. Báo Sueddeutsche Zeitung trích dẫn lời của ông.

Bruno Kal nói thêm rằng Nga đã trở lại trên vũ đài quốc tế và sẽ là một "nước láng giềng bất tiện". NATO và các nước phương Tây phải sẵn sàng "cân bằng và kiềm chế" mối đe dọa này, ông nói thêm.

Đồng thời, theo người đứng đầu cơ quan, các quốc gia phương Tây cần phải duy trì "mối quan hệ chặt chẽ" và các kênh tương tác, đáp ứng sự quan tâm của Nga đối với sự hợp tác với các nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала