Chính quyền Crưm rất tiếc vì LHQ đã không xem xét kỹ dự thảo nghị quyết của Ukraina

© Sputnik / Vladimir Astapkovich  / Chuyển đến kho ảnhCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik)-Phó chủ tịch Nghị viện CrưmYefim Fiks cho biết: dự thảo nghị quyết của LHQ về tình hình vi phạm nhân quyền ở Crưm không đúng với bản chất vấn đề, các phái đoàn quốc tế có thể xác minh tình trạng thiếu căn cứ xác đáng của các yêu cầu đã đưa ra.
Mùa thu ở Crưm - Sputnik Việt Nam
Crưm ủng hộ ý tưởng bãi bỏ nghị định năm 1954 về việc chuyển giao khu vực cho Ukraina

Dự thảo nghị quyết của Ukraina về tình hình nhân quyền ở Crưm được trình lên Đại hội đồng LHQ. Dự thảo nghị quyết đã được 71 nước ủng hộ, 25 quốc gia phản đối, 77 nước khác bỏ phiếu trắng. Trong tài liệu này "thúc giục" Nga tuân thủ 12 khuyến nghị để "ngay lập tức chấm dứt mọi vi phạm và chèn ép nhân quyền đối với cư dân Crưm".

"Chúng tôi rất bình tĩnh về vấn đề này. Đây là một hệ thống, trong khi không hiểu bản chất của vấn đề mà không có sự đào sâu, không nghiên cứu kỹ, không hiểu rõ các quá trình đang diễn ra, đã đưa ra một số quyết định". Điều ngạc nhiên là lập trường của các quốc gia bỏ phiếu ủng hộ cho những gì mà chính bản thân họ không hiểu và không biết", — Fiks nói với Sputnik.

Theo ông, đối với vấn đề tuân thủ quyền con người, Crưm quan tâm theo dõi rất chặt chẽ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала