Daily Telegraph: London tổng kết công việc của "tin tặc Nga"

© Fotolia / Peterzaydatin tặc
tin tặc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo giám đốc Trung tâm quốc gia về an ninh mạng của Anh Kiaran Martin, vì những hành động của tin tặc Nga trong năm qua, các hệ thống năng lượng của Anh, viễn thông và báo chí đã phải chịu tổn hại. Theo báo The Daily Telegraph, chính những tuyên bố như vậy cần phải được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới về vấn đề công nghệ.
Tin tặc - Sputnik Việt Nam
"Tin tặc của Putin" làm phương Tây lên cơn thần kinh

Theo tin tức của tờ The Daily Telegraph, tại hội nghị thượng đỉnh công nghệ sắp tới, Martin sẽ nói rằng Moskva "đang cố gắng làm suy yếu hệ thống quốc tế" và các hoạt động của Nga đang gây ra lo ngại.

"Tôi không thể đi sâu vào các chi tiết cụ thể liên quan đến tình báo, nhưng tôi có thể khẳng định rằng sự can thiệp của Nga, được Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Trung ương nhận thấy trong năm qua, bao gồm các vụ tấn công vào các phương tiện truyền thông, viễn thông và năng lượng của Anh", tờ báo dẫn lời ông.

Ngày hôm trước, như Daily Telegraph nhắc lại, Thủ tướng Anh Theresa May cáo buộc Nga tiến hành "chiến dịch gián điệp qua mạng và các hoạt động lật đổ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала